Lê Xuân Minh – “ông trùm” đường dây mua bán ma túy trong trại giam (2)
>> Lê Xuân Minh – “ông trùm” đường dây mua bán ma túy trong trại giam
* Kỳ cuối: Ngày đền tội của "ông trùm" và các đệ tử
(Cadn.com.vn) - Sau 6 tháng lén lút hoạt động, đường dây mua bán trái phép chất ma túy ngay trong Trại giam số 3 - Bộ CA do Lê Xuân Minh cầm đầu đã lôi kéo được 28 phạm nhân tham gia. Sự việc được phanh phui khi Trại giam số 3 tổ chức lực lượng kiểm tra buồng giam, phát hiện có ma túy và ĐTDĐ. Ngay sau đó, CAH Tân Kỳ (Nghệ An) đã vào cuộc điều tra, đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can và truy tố các đối tượng trước pháp luật.
Trong số “khách hàng tiềm năng” nhất của Lê Xuân Minh có lẽ vẫn là phạm nhân Nguyễn Hải Nam (trú P. Bồ Đề, Q. Long Biên, Hà Nội). Tính đến thời điểm đường dây ma túy này bị phát hiện, mẹ của phạm nhân
![]() |
Lê Xuân Minh. |
Khoảng 17 giờ ngày 18-5-2011, sau giờ phạm nhân đi lao động về, Lê Xuân Minh nhận từ tay của Trần Văn Dần một bó rau, trong đó có giấu một gói heroin (do Minh chỉ đạo Dần đi nhận “hàng” thay ở bên ngoài). Sau đó, Minh mang về buồng chia nhỏ rồi bán cho các phạm nhân khác. 21 giờ ngày 21-5-2011, Trại giam số 3 tổ chức lực lượng kiểm tra buồng giam số I.3 thuộc phân trại 1. Nhác thấy bóng dáng cán bộ trại giam, Lê Xuân Minh sợ bị phát giác nên vội vàng ném một gói heroin có trọng lượng 6,25g ra ngoài cửa sổ để phi tang, song không thể qua mắt được tổ kiểm tra. Trước đó, một gói có trọng lượng 9,05g Minh đã nhờ Đặng Đình Thọ cất giấu. Thọ mang số heroin này giấu trong tư trang của phạm nhân Đậu Văn Hải, thì bị cán bộ trại giam phát hiện, thu giữ. Ngoài ra, qua kiểm tra, cán bộ trại giam còn thu giữ được 4 chiếc ĐTDĐ, trong đó 2 cái là của Lê Xuân Minh.
Căn cứ vào những tang vật thu thập được và các tài liệu liên quan, Trại giam số 3, Tổng cục 8 - Bộ CA đã khởi tố vụ án hình sự, chuyển giao Lê Xuân Minh cùng tang vật đến Cơ quan CSĐT CAH Tân Kỳ điều tra xử lý theo thẩm quyền. Sau một thời gian dài điều tra, thu thập chứng cứ, CAH Tân Kỳ đã làm rõ thêm ngoài phạm nhân Lê Xuân Minh còn có những phạm nhân khác cùng tham gia đường dây mua bán trái phép chất ma túy này gồm: Đặng Đình Thọ (1973), Trần Văn Thêm (1971), Trần Văn Hải (1985), Trần Quốc Kỳ (1977), Hoàng Mạnh Thanh (1987), Phạm Văn Thiết (1957), Nguyễn Minh Hiền (1984), Lê Đình Liêu (1982), Lê Quốc Hùng (1979), Ngô Mạnh Trung (1971), Trần Minh Mão (1987), Hoàng Văn Nhung (1977), Nguyễn Thành Vinh (1987), Trần Văn Dần (1974), Đinh Viết Hải (1971), Lý Văn Lương (1974), Đậu Văn Thịnh (1970), Nguyễn Ngọc Hải (1965), Nguyễn Ngọc Lan (1981), Nguyễn Mạnh Cường (1975), Nguyễn Thế Anh (1977), Nguyễn Văn Công (1977), Nguyễn Sỹ Khương (1972), Hoàng Xuân Sơn (1971), Nguyễn Văn Thu (1968), Đinh Viết Hào (1976) và Nguyễn Hồng Sơn (1989).
![]() |
Lê Quốc Hùng - người tích cực giúp Minh thành lập tài khoản giao dịch và các đối tượng trước vành móng ngựa. |
Theo bản kết luận của VKSND tỉnh Nghệ An cho thấy, từ tháng 12-2010 đến tháng 5-2011, Lê Xuân Minh đã 6 lần tổ chức đưa 6,9 cây heroin có trọng lượng 258,75g vào buồng giam để bán. Nguyễn Thành Vinh (đang chấp hành 122 tháng tù) đã 3 lần giữ hộ 2,9 cây heroin với trọng lượng 108,75g cho Lê Xuân Minh. Trần Văn Thêm (đang chấp hành hình phạt 11 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy) 2 lần vận chuyển 2 cây heroin với trọng lượng 75g của Lê Xuân Minh từ nơi lao động về buồng giam và nhiều lần nhận heroin từ Minh để bán lẻ. Ngoài ra, có nhiều phạm nhân đã tham gia vào đường dây tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy do Lê Xuân Minh cầm đầu bằng nhiều hình thức khác nhau. Nhiều bị cáo bị truy tố và đưa ra xét xử trong vụ án này đang phải thi hành mức án rất cao về các hành vi phạm tội của mình. Cụ thể như Lê Quốc Hùng, đang thụ án tù chung thân về tội giết người đã tổ chức nhận, thanh toán, chuyển tiền cho Lê Xuân Minh và nhiều đối tượng khác để mua ma túy; bị cáo Trần Văn Dần đang thi hành mức án tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy; Hoàng Xuân Sơn đang thi hành án chung thân về tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy; Trần Minh Mão đang thụ án tù chung thân về tội giết người... Những bị cáo còn lại đang thi hành mức án từ 7 năm đến 20 năm tù về các tội khác.
Sau 7 ngày xét xử và nghị án, chiều 2-10-2012, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên án đối với 28 bị cáo tham gia đường dây mua bán trái phép chất ma túy này. Mặc dù Lê Xuân Minh, Lê Quốc Hùng cùng các phạm nhân còn lại không thừa nhận hành vi phạm tội của mình, tuy nhiên căn cứ và kết quả điều tra và lời khai của các nhân chứng trong buồng giam, HĐXX khẳng định việc truy tố các bị cáo ra trước pháp luật về hành vi mua bán trái phép chất ma túy là đúng người, đúng tội. Kẻ cầm đầu đường dây là Lê Xuân Minh bị tuyên phạt 20 năm tù giam, tổng hợp với hình phạt đang thi hành, Minh phải chịu mức án 21 năm 8 tháng tù. Lê Quốc Hùng chịu mức án 10 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy, tổng hợp hình phạt cũ, Hùng phải thi hành án chung thân. Các bị cáo còn lại phải chịu mức án từ 2 năm đến 15 năm tù.
Xuân Sơn